Chào cả nhàSuốt ngày em vô nhóm rình mò với học hỏi , suốt ngày được rửa mắt ,sao mà

Chào cả nhà
Suốt ngày em vô nhóm rình mò với học hỏi , suốt ngày được rửa mắt ,sao mà nhiều anh chị khéo tay quá. Nay em mạo muội khoe món bánh dễ làm nhất quả đất này đây ạ.

Gọi là bánh xoài dẻo , món này các bé nhà em cũng thích lắm, nhân cái mùa xoài vừa rồi nên em làm để ngăn mát tủ lạnh cho con ăn dần, vừa có món cho con ăn vặt vừa an toàn nữa ạ.

Nguyên liệu : xoài chín, đường( có hoặc không nếu không thích ngọt quá)

- Xoài chín gọt vỏ, cắt nhỏ, cho vào máy xay nhuyễn cùng đường( em không thêm đường vì em thích còn vị chua chua ngọt ngọt)
- Đổ hỗn hợp ra khay nướng có lót giấy nến, dàn thật mỏng và đều, nướng 150•c trong khoảng hai tiếng. Hoặc tuỳ độ dày mỏng thời gian có thể khác nhau thì nên kiểm tra đến khi xoài khô hoàn toàn, nếu không có lò nướng có thể phơi dưới nắng to cho xoài khô lại
- cắt từng miếng theo ý và cuộn lại, để trong hộp và cấy ngăn mát tủ lạnh được cả tháng ấy ạ

🥰🥰 chúc cả nhà yêu bếp mình ngày càng đông vui và càng nhiều điều bổ ích nhé

Chào cả nhàSuốt ngày em vô nhóm rình mò với học hỏi , suốt ngày được rửa mắt ,sao mà