Dị Ứng Phấn Hoa Ở Nhật Bản
Đây là cụm từ khá phổ biến và được nhắc nhiều nhất mỗi khi mùa xuân đến. Mình rất háo hức cho một mùa hoa anh đào với những hoạt động ngoài trời thú vị. Nhưng Anh Chồng đạt đến level dị ứng đỉnh cao, rất khổ sở cho việc ra ngoài ngắm hoa, nên mình lượn lờ 1 mình để có bộ ảnh này hjxhjx😢
Thường thì mới đến Nhật sẽ không bị, nhưng khi sống khoảng thời gian dài tầm 3-4 năm trở lên(tùy từng người) sẽ bị ngấm dần. Và đây là căn bệnh có lẽ không thoát được nếu ở Nhật lâu dài😢😢
Nguyên nhân gây ra hiện tượng dị ứng phấn hoa, phần lớn được cho là đến từ loại tuyết tùng Nhật Bản (sugi). Tuy vậy, loại này được trồng rộng rãi ở Nhật🙄🙄🙄
Các triệu chứng dị ứng phấn hoa thường bao gồm:
👁Đau rát, ngứa, chảy nước mắt
👃Nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi, át xì liên tục, khó thở (Ai bị xoang thì còn khổ sở hơn )
Đau ngứa cổ họng, ho
Uể oải, khó chịu trong người...............
Để tình trạng dị ứng đỡ hơn, thì trong thời gian này mình cố gắng:
- Không phơi đồ ngoài trời, và sử dụng máy sấy
- Luôn dùng máy lọc không khí
- Đội mũ, găng tay, khẩu trang, kính,... Bít bùng khi ra ngoài càng tốt 🤣
- Súc miệng bằng nước muối thường xuyên.
- Ăn, ngủ, nghỉ ngơi đầy đủ,......
Nếu nhẹ, có thể đến tiệm thuốc mua những sản phẩm hỗ trợ trị dị ứng. Nặng hơn hãy đến viện nghe theo ý kiến Bác sĩ 👩⚕️👨⚕️ nha nha❣️
Cô gái vui vẻ, hòa đồng, mới có 1 chồng, vừa ở mức độ cay cay mắt cho hay😢🥲
Mời bếp ngắm hoa anh đào chụp vội ạ!
#sakura
#hoaanhdao
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây