Review đồ uống mùa Giáng sinh năm nay của Highlands Coffee nè: PhinDi Hồng

Review đồ uống mùa Giáng sinh năm nay của Highlands Coffee nè: PhinDi Hồng Trà 🥳.

Mình là con nghiện đồ uống kem sữa nên cũng khá ưng dòng PhinDi của Highlands, hôm qua nhìn thấy quảng cáo PhinDi Hồng Trà mới ra mắt nên phải đi thử ngayyy. Đây là sự kết hợp giữa cafe phin và hồng trà, đi kèm thạch và kem sữa. Cảm nhận của mình khi thử hớp đầu tiên là mùi vị hơi khét và hắc (Không hiểu sao luôn á 😂), nhưng thoang thoảng thôi, không phải kiểu khó uống đâu. Uống một lúc thì thấy cũng lạ lạ hay hay, vừa có chút đắng nhẹ của cafe, vừa có vị ngọt thanh của trà, thêm kem sữa béo béo mặn mặn nữaaa, nhưng tóm lại vẫn có vị khói nhẹ nhẹ ❓=))). Nói chung là mọi người có thể thử nha vì cũng khá lạ miệng, nhưng để nói là thích thì chắc mình sẽ chọn người anh em PhinDi Kem Sữa, còn món này chưa thực sự ấn tượng với mình (Kiểu cảm giác nó hơi dở chừng í mọi người 🤣).

Mà không liên quan nhưng tại sao Highlands Coffee không có mẫu cốc mùa Giáng sinh như nhiều brand khác nhỉ, để check-in cho đẹp í 🧐.
.
📍HIGHLANDS COFFEE.
💸 45k - 55k/cốc tuỳ size (Trong ảnh là size nhỏ - 45k). Đắt hơn so với các loại PhinDi khác một xíu đóoo.

Review đồ uống mùa Giáng sinh năm nay của Highlands Coffee nè: PhinDi Hồng