Ăn Su kem kiểu sing ga poor. Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ.

Ăn Su kem kiểu sing ga poor. 😭😭😭

Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ. Giá cho 1 cốc mini này là 5 chục. (bình thường các tiệm khác bán cả khay 8 chiếc chỉ tầm 30-40k thôi. Cốc này 5 chiếc đã 49 nghìn rồi)

- Khen: bánh su kem vỏ giòn, ko bị bột như nhiều tiệm, cắn vô là vỏ tan trong miệng luôn. Nhân socola mịn, ko bị quá ngọt và kem hình như được bảo quản lạnh nên ăn khá thú zị. Mình thấy bánh su kem kiểu này ngon hơn bánh làm kiểu truyền thống (nhân kem trứng)

- Chê và cũng là rút kinh nghiệm cho bản thân: chỉ mua bánh thôi chứ ĐỪNG BAO GIỜ MUA NƯỚC ở tiệm bánh 🙂 Mình gọi trà sữa panda mà khuấy lên 5/4 cốc là đá. Hít đc đúng 2 hơi. Hết cốc. Tưởng chỉ có highland mới có “thứ đặc sản” này. Ai ngờ đã có quán đú trend rồi =))))

Nhớ nhé. Chỉ nên gọi bánh thôi ạ!!!!
Mình mua ở Beard papa’s cơ sở 25 Lê Đại Hành, do gần công ty.

Ăn Su kem kiểu sing ga poor. Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ.

Ăn Su kem kiểu sing ga poor. Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ.

Ăn Su kem kiểu sing ga poor. Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ.

Ăn Su kem kiểu sing ga poor. Tại sao lại là poor. Vì nó đắt vãi chượng các bạn ạ.