Chia sẻ với mọi người cách em ướp sườn nướng, đem đi party nướng ngoài trời thì còn

Chia sẻ với mọi người cách em ướp sườn nướng, đem đi party nướng ngoài trời thì còn gì bằng 😊
👉 Chuẩn bị:
- 2 cân sườn lợn ngon
- 1 lon coca
- Nửa lạng tỏi
- 1 lạng hành khô
- 1 thìa to sa tế tôm
- 1 chút dầu mè
- 5 nhánh xả
- 5 quả ớt (có thể bỏ nếu mọi người không thích ăn cay)
- 1-2 thìa nước mắm và bột canh, tuỳ mọi người nêm ạ
- bột tiêu
👉 Ướp thôiiii:
- cho hành khô, tỏi, sa tế, dầu mè, xả, ớt, 1 lon coca, nước mắm, bột canh, bột tiêu vào máy xay và xay thật mịn.
- đổ hỗn hợp vừa xay vào nồi sườn
- Ướp ít nhất 2 tiếng trước khi đem ra nướng

👉 Thành quả là miếng sườn thơm ngon đậm vị như hình. Chúc mọi người ngon miệng 😊
Tấm hình này em chụp cách đây 3 năm rồi, khi còn đi học đại học, em có 1 nhóm bạn chơi rất thân, thường xuyên tụ tập.
Hôm thì ăn lẩu tại nhà, hôm thì dẫn nhau ra gầm cầu Vĩnh Tuy, trải chiếu đốt than và nướng thôi. Ngày còn đi học là những tháng ngày vui tươi và bình yên nhất cuộc đời, luôn khiến ta vui khi nhớ về.
Ra trường, đi làm, xa bạn bè, rồi có gia đình. Không biết bao giờ mới có ngày tụ họp đông đủ như ngày xưa. ^^

Chia sẻ với mọi người cách em ướp sườn nướng, đem đi party nướng ngoài trời thì còn