90% người lần đầu nhìn thấy món này sẽ đoán là Lươn xào .Nhưng hoàn toàn không phải

90% người lần đầu nhìn thấy món này sẽ đoán là Lươn xào 😅.
Nhưng hoàn toàn không phải lươn nhé ạ. Không liên quan đến động vật mà ăn thì quá đã.

Nguyên văn lời mô tả của chồng em lần đầu ăn món này như sau:
"Đầu tiên nghĩ là lươn khô. Ăn ban đầu có mùi của xả, thơm thơm của lá chanh, cay của 🌶 , ngầy ngậy của dầu ăn. Cắn và ăn thì sật sật như da của một loại cá hay thú rừng gì đó, bùi mà ko ngán, nhai kỹ có vị ngọt ngọt... quất hết cả đĩa đc 😀".

Tên món ăn này là:

TẢO XOẮN CHI LÊ - Ăn một lần là nhớ mãi.
Rất giàu chất dinh - giòn ngon vô cùng, giàu canxi, protein, sắt và rất nhiều các Vitamin và khoáng chất khác.

Món ăn ngon cho người ăn chay và ăn mặn. Làm mồi nhậu cho các anh thì nhà hàng cũng chào thua. Em đảm bảo ấy ạ.

Công thức món TẢO XOẮN XÀO SẢ ỚT đây ạ:
Tảo khô mua về ngâm nước 5p cho nở mềm, rửa lại cho sạch, để ráo.
Cắt khúc vừa ăn. Không cắt khúc cũng được mà giống như bạn để cả miếng bí to luộc lên rùi ăn mà không thái í 😂😂
Phi thơm sả ớt, cho tảo xoắn vào đảo nhanh tay, nêm gia vị vừa miệng.
Khoảng 2p tảo chín, tắt bếp, rắc lá chanh thái nhỏ.
Tèn ten, vậy là xong rồi đó.
Lên mâm.chiêu đãi cả nhà thôi ạ.
Cỗ bàn mà có món này cứ gọi đắt hàng hết đầu tiên. Đảm bảo luôn ạ.😉

90% người lần đầu nhìn thấy món này sẽ đoán là Lươn xào .Nhưng hoàn toàn không phải

90% người lần đầu nhìn thấy món này sẽ đoán là Lươn xào .Nhưng hoàn toàn không phải

90% người lần đầu nhìn thấy món này sẽ đoán là Lươn xào .Nhưng hoàn toàn không phải