Ăn Cơm Một Mình (P2) Nước Lê Giải Cảm Mùa Đông Lạnh Dễ Gây Ho

ĂN CƠM MỘT MÌNH (P2)

NƯỚC LÊ GIẢI CẢM

Mùa đông lạnh dễ gây ho cảm, ngoài những loại thuốc Tây, thuốc lá đắng nồng tại sao không thử làm một loại nước cũng có hiệu quả tương tự nhưng thanh ngọt dễ uống?
Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người món nước lê giải cảm đến từ Hàn Quốc. Các bạn thử làm theo xem sao nha.

✅Nguyên liệu:
– 1 quả lê
– 1 củ gừng
– Hạt tiêu
– Mật ong, đường

✅Cách làm:

-Gừng cắt lát rồi đun với nước.

-Trong lúc chờ nước gừng sôi, cắt quả lê thành từng miếng, đa dạng về hình dáng càng tốt nhé, có khuôn cắt hoa thì sẽ khiến các em bé thích thú hơn.

-Gọt vỏ lê sau đó lấy đầu đũa chấm nhẹ vào thịt quả lê. Sau đó lấy hạt tiêu bỏ vào mỗi vết từ đầu đũa đó. Cuối cùng là lấy đầu đúa ấn nhẹ để hạt tiêu ghim vào quả lê chắc chắn hơn.

-Sau khi nước đun gừng sôi, chờ thêm một lúc để tinh chất gừng ra hết, rồi vớt gừng ra, lọc nước gừng qua màng cho trong nước rồi thả lê vào.

-Đun đến khi lê nhừ, nước đổi sang màu vàng cánh gián thì thêm đường, cuối cùng tắt bếp.

-Khi dùng nếu nước lê chưa được ngọt thì có thể thêm một chút mật ong vào cho thơm.

Chúc mọi người thành công ^.^