Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!
(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi cơm điện Toshiba)
Về cơ bản tất cả các nồi cơm điện đều có thể nấu cháo và hấp thức ăn được mọi người ạ, nhà mình dùng nồi Toshiba điện tử có chế độ nấu cháo riêng, cháo rất sánh, nhừ và nhuyễn. Thao tác đơn giản và không phải trông nom:
-Vo gạo, đổ nước với tỉ lệ 1 gạo 4 nước. Nhấn nút Rapid Cook (Quick Cook) khi gạo sôi thì chuyển sang nút Congee (Hoặc bấm nút Congee ngay từ đầu thì sẽ lâu hơn chút)
-Bỏ thêm thịt,thịt gà,sườn gì vào tuỳ ý, kiểu muốn ăn cháo gì thì bỏ nấy. Nêm muối nếu thích.
-Nồi nấu tự động đến khi cháo chín sẽ chuyển sang chế độ Giữ ấm.
Một nồi cơm điện nhưng nấu được đủ thứ đấy ạ: từ đồ xôi, nấu cơm nếp, làm bánh mì, làm bánh gato, luộc trứng chín tới, ủ bột lên men, nấu súp, nấu cháo, làm sữa chua, hấp rau củ, hấp thịt cá....ôi chao là đa năng tiện dụng.
Ly đã có một số bài chia sẻ về cách nấu các món ăn dùng nồi này rồi như làm bánh mì, nướng bánh gato, đồ xôi...Mọi người cứ search trong Yêu Bếp sẽ ra nhé ạ.
Các bạn có nhu cầu mua nồi này cứ search google là ra hết. Đây là mã nồi : RC-10NMFVN(WT) hoặc RC-18NMFVN(WT)
(Nồi 1L và 1.8L)

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi

Buổi sáng ăn cháo nấu nồi cơm điện!(Tiếp tục chuỗi giới thiệu các món nấu bằng nồi