Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào, xay è è và lọc là xong. Nó được gọi là sữa yến mạch. Nhà có ít hạt sen nên em chế thêm chứ chị google chỉ là không có đâu ạ. Nấu ăn cần biến tấu chút.
1. Nguyên liệu:
- yến mạch 100gr
- hạt sen chừng 10 hạt (luộc chín)
- 3 muỗng đường cát, nhà hết đường cát em chơi đường phèn sẽ có vị ngọt thanh.
- xíu xìu xiu muối
- 800ml tới 1000ml nước lọc. Ai uống đặc thì 800ml, loãng thì chơi 1000ml hoặc hơn ạ. Theo e thì nên lấy hơn 1000ml ak
2. Trang thiết bị để ray:
- túi vải
- cái nồi, xô hay gì đó to to là được
3. Cách làm:
- cho hết cái mớ nguyên liệu vào xay tầm 5 phút gì đó. Sau đó đổ vào túi vải và nồi đã chuẩn bị.
- Tiếp tới cái công đoạn này là có vẻ căng thẳng nhất trong các công đoạn. Bắt đầu bóp cái túi vải sao cho kiệt hết sữa ra là coi như xong.
4. Cách uống:
- Cách 1: Đổ ra ly uống ngay thì nên cho chút đá, vì uống khá là beo béo, nhưng bảo đảm không lên cân nhé!
- Cách 2: cho vào cái lọ (như hình chụp) bỏ vào tủ lạnh, đến lúc nào thèm lấy ra uống. Bao phê nha!
Đấy! Cách làm khá đơn giản và nhanh. Thức uống lại ngon nữa.

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,

Chắc đây là loại sữa làm đơn giản nhất đấy ạ. Không cần nấu gì hết, chỉ cần thả vào,