Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm được mở rộng tầm mắt vì các bạn đều giỏi quá. Mình chẳng có gì chỉ mong thêm chút hương liệu cho bếp mà chắc ai cũng biết.
Quả gấc sau khi cắt đôi lấy riêng phần hạt(thêm tí rượu bóp, tách lấy phần thịt của hạt), nạo hết phần thịt của vỏ. Sau đó cho cả hai vào máy xay nhuyễn(thêm vào 200ml nước cho dễ xay như hình). Tiếp bạn cho tí dầu vào hổn hợp vừa xay, cho thêm 1/2 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh đường . Tao khoảng 5-7'. Bây giờ chỉ việc đổ vào các hôp( để dành nấu xôi) hoặc đổ vào các ô của khay đá( mỗi khi nấu canh, xào hay kho cá thịt lấy ra 1 viên). Sẽ rất tiện luôn. À nhà bạn nào có em bé dùng tốt lắm vì chúng ta đều biết gấc rất bổ dưỡng. Xin cảm ơn.

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm

Chào các bạn. Mình mới được người chị yêu quý giới thiệu vào nhóm. Mình cảm ơn lắm