[góc tìm kiếm]Chả là ở quê mình có món này gọi là bún chả nướng. Tên thì vậy nhưng

[góc tìm kiếm]
Chả là ở quê mình có món này gọi là bún chả nướng. Tên thì vậy nhưng cách ăn thì khác với bún chả nướng ở HN.
Thịt được ướp sả, điều, tỏi, ớt với một số vị khác nướng lên thơm lừng (khác vị với bún chả ngoài này) sau đó được cuốn vào lá nem với bún, rau sống, đu đủ muối, cuộn tròn lại và chấm trong bát nước mắm chấm mặn mặn, chua chua ngọt ngọt hoà quyện với hương vị thơm ngon của tỏi ớt.
Ngon thế đấy cơ mà mấy năm ở HN hình như chưa bao giờ gặp chỗ nào bán món này, làm mỗi lần về quê là phải ăn cho đẫy bụng.
Lâu ko về quê thèm quá nên lên hỏi các bạn xem biết chỗ nào có món này không ạ.
Pls