Làm kèn Kazoo từ vỏ ngaoHôm nay chủ nhật nên mình lại bày trò chơi cho các bé. Sẵn

Làm kèn Kazoo từ vỏ ngao

Hôm nay chủ nhật nên mình lại bày trò chơi cho các bé. Sẵn trong nhà có mấy chiếc vỏ ngao hoa văn đẹp mắt, là quà tặng của một chị bán hải sản dễ thương nên mình rủ các con làm kèn Kazoo thổi rất vui.

Trò này hồi nhỏ bố dạy mình, hai bố con hay đi dọc bãi biển nhặt vỏ ốc hoa lá rồi bày đủ trò nghịch. Một hôm bố làm cho mình chiếc kèn này rồi hai bố con rủ nhau thổi đi thổi lại bài quốc ca giữa trưa hè một cách say sưa và hùng tráng 🤣🤣🤣

Kazoo là một nhạc cụ dễ chơi nhất trên đời. Nếu bạn chưa từng biết chơi nhạc cụ gì, thì hãy thử với một chiếc kèn miệng này. Chỉ cần đưa lên miệng vừa đẩy hơi ra vừa ngân nga một giai điệu là đã tạo nên tiếng kèn với nốt trầm nốt bổng như thật 😂 Còn nếu không có Kazoo mà nhà sẵn vỏ ngao thì làm như mình: mài nhẹ vỏ ngao xuống nền đất sần sùi cho đến khi thủng ra hai cái lỗ như kia thì ngậm phần có lỗ vào miệng thổi, vừa thổi vừa hát, đảm bảo sẽ cực “cool” 🤣 (mình có thổi mẫu ở clip)

Chúc cả nhà thành công, ai làm theo mà có kết quả comment cho mình biết với nhé ^^

Chủ nhật tươi xanh nhé cả nhà 💚

Làm kèn Kazoo từ vỏ ngaoHôm nay chủ nhật nên mình lại bày trò chơi cho các bé. Sẵn

Làm kèn Kazoo từ vỏ ngaoHôm nay chủ nhật nên mình lại bày trò chơi cho các bé. Sẵn