Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡ

Khi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp làm ngay món mì trộn tóp mỡ thôi. Mình là fan cuồng tóp mỡ nên rất hay thắng tóp mỡ để giành kho cá và làm món mì trộn này đây.

Nguyên liệu:
- Thịt luộc (nhà còn thịt gì thì luộc thịt đó, không nhất thiết phải là thịt ba rọi như mình nhé)
- 1/2 củ cải trắng (nấu cho ngọt nước súp ấy mà)
- Hành lá, tỏi, hành tím, ớt
- Tương ớt, tương cà, tương đen
- Gia vị nêm thông thường như đường, muối, hạt nêm, bột ngọt...
- Các loại rau trộn như là giá, hẹ, cải ngọt (vẫn là còn rau gì trộn rau đó nhé)
- Và nguyên liệu không thể thiếu đó là mì gói và tóp mỡ

Cách làm có trong từng hình ở dưới nè 👇👇👇

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp

Mì trộn tóp mỡKhi bạn chán cơm và nhà còn vài gói mì, một ít rau củ thì lăn vào bếp