[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]

Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá già trong group ( chưa có con và đã có Ck 🤣). Văn hoá bữa ăn ở Pháp 🇫🇷 nổi tiếng là bữa ăn thịnh soạn (thật ra theo mình là hơi màu mè 😅). Món khai vị (appetizer) lúc nào cũng gây chú ý cho mình mỗi khi đến nhà gia đình Ck chơi. Hôm nay mình mạn phép làm món khai vị, đơn giản và rất đẹp mắt 👀. Không cần quá giỏi bếp núc, cũng đẹp hú hồn 😋.

👉Nguyên Liệu:
- Bánh mì sandwich 🥪
- Các loại mứt ( trong bài này mình dùng mứt dâu và khóm.
- Dụng cụ có khung tròn. Mình dùng miệng ly 🥃 😆 (size nhỏ và lớn), có gì dùng nấy các mẹ ạ.
- Đường + bơ ( ngào phần sandwich vụn còn lại).

👉 Cách làm:
• Cắt sandwich thành hình hình tròn. Các mẹ có thể làm hình dạng khác nhau. Món này nếu làm hình “con này con nọ” trẻ con khoái ăn lắm nè. Lưu ý là mọi người có thể làm nóng sandwich (nếu muốn). Đừng nên để giòn qua sẽ vỡ khung nha.
• Tiếp theo, các mẹ cứ trang trí điệu như hình thôi, mình thích bông hoè lắm.
• Cuối cùng phần dư sandwich cần phải tận dụng chứ nhỉ? Mọi người nhớ cắt nhỏ ra và rang lại sơ cho giòn tan. Sau đó bắt chảo lên ngào đường, bơ, thơm lừng cả bầu trời ấy.
👌 Thành quả cuối cùng là ăn xong món khai vị là hết muốn ăn gì, vì thích quá 🤤.

💐Hi vọng mọi người thích món này, vì “ĐẸP”. 😋

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá

[Món Khai Vị- VÌ ĐẸP]Chào các mẹ/anh em cô dì chú bác. Mình thành viên chắc ko quá