Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^

Mật ong mỗi lần về ông xã em thường vắt xong rồi bỏ xác tổ đi. Em hay cho mọi người ngâm rượu nhưng bây giờ cũng không ai cần nữa nên em đã mày mò trên youtube về cách làm nến với sáp ong. Chắc do ong của em là ong rừng nên sáp có màu vàng rất đẹp, cách thực hiện rất dễ. Mà riêng với em được tự tay làm bất cứ thứ gì em cũng đều thích thú.

Và theo cá nhân em, khi mua mật ong thì mọi người cũng nên mua nguyên tổ, và mua loại mật ong ruồi có hình dáng tổ giống như trong hình của em, vì loại ong này khó nuôi và cũng khó trộn thêm mật ong nuôi.

Em sẽ ghi chi tiết cách làm trong từng hình để các anh chị khi mua ong nguyên tổ về có thể làm theo tận dụng luôn cả tổ nhé. Hoặc mọi người có thể ghé xem video của em: https://youtu.be/4F4S-rXdinI

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về

Nhà mình có ai ở vùng núi và được tự tay vắt mật ong rừng chưa ạ^^Mật ong mỗi lần về