Tàu ngầm trong nhóm lâu rồi hôm nay mới dám mạnh dạn góp mâm với mọi người một món

🌈🌈🌈Tàu ngầm trong nhóm lâu rồi hôm nay mới dám mạnh dạn góp mâm với mọi người một món ăn mà em khá tự tin ạ
Cũng ko biết gọi thế nào cho đúng nhưng chắc em gọi là SƯỜN RIM DỨA đi ạ, nếu sai thì mọi ng sưra nhé, cái này e chỉ nấu theo cảm tính của em chứ ko theo công thức nào cả nên cũng ko có đo đếm đc lượng của các loại gia vị ạ 😋

Nguyên liệu: làm 1 nồi sườn kho như trong ảnh ạ
-100k sườn
-1 quả dứa
-Tỏi, hành, ớt, chút gừng
Gia vị:
-dầu điều, tiêu, sa tế, đường, nước mắm, bột súp
👉Cách làm:
-Chặt sườn thành từng miếng vưfa ăn, rửa sạch và để ráo
-cho tất cả tỏi, ớt, hành và gia vị xay nhuyễn, ta sẽ được 1 hỗn hợp
-cho hỗn hợp vừa xay vào sườn bóp đều ướp trong 30ph
-Sườn sau khi ướp xong cho vào rán vàng lên các mặt, rồi cho dứa vào đảo đều, cho nước ướp sườn lúc nãy vào rồi rim lên cho chín kỹ ạ
-Trong quá trình nấu mọi ng nêm nếm lại gia vị nha, ngon nhức nách lun ạ 😍😍😍

Tàu ngầm trong nhóm lâu rồi hôm nay mới dám mạnh dạn góp mâm với mọi người một món