- Trước Tiên Em Xin Chào Đại Gia Đình Yêu Bếp.- Hiện Tại Em Đang Sinh Sống Tại

- Trước tiên Em Xin chào đại gia đình YÊU BẾP.
- Hiện tại em Đang sinh sống tại Nhật và là mẹ của bé gái gần 15 tháng, em rất thích nấu ăn hay tìm hiểu qua các mẹ đi trước .Rồi từ đó em cho bắt đầu cho con em dặm theo cÁch của riêng mình.
- Hôm nay em muốn chia sẻ cách em cho con em Ăn dặm kiểu Nhật .
- Em cho con ăn dặm theo kiểu Nhật hoàn toàn.
- Thường em biến tấu món cháo bằng cách vẽ hình cho con trẻ kích thích bữa ăn, nhờ vậy mà con em ăn tốt và đi ngoài bình thường ạ bị táo bón.
- Em cho con ăn dặm là em tìm hiểu qua sách và học theo các mẹ người Nhật.
- Từ lúc bắt đầu cho con ăn dặm em có đăng trên cá nhân của em.
- Còn hình ảnh bên dưới em chọc lọc trong những bữa ăn của con .
- Cháo thì lúc mới ăn dặm em nấu bằng nồi cơm điện ,theo tỉ lệ đong đếm như sau:
- >Từ 6 tháng tỉ lệ 50 gạo :50ml nc ( tỉ 1gạo:10 nước )
->Từ 8 tháng tỉ lệ 1gạo:7 nước.
->Từ 9 tháng tỉ lệ 1gạo :5 nước.
->Từ 10 tháng tỉ lên 1gạo 2,3 nước.
->Từ 12 tháng trở đi e bắt đầu cho bé ăn cơm như người lớn .

- Gạo thì em Nấu xong xay nhuyễn, chia ra theo từng khay đựng nước đá.Mỗi lần bé ăn lấy ra số lượng vừa đủ cho bữa ăn ,rồi đem hâm cách thủy hoặc quay lò vi sóng cho ấm ấm.
- Rau thì em nấu mềm cho vào máy xay cầm tay xay nhuyễn ,sau đó rây qua rây để lượt bỏ phần to mình xay còn sót lại rau cũng cấp đông theo khay đá.
- Rau thì em cho ăn đa dạng để sau này lớn con không bị kén ăn rau.
-Đặc biệt rau có thân như cải bó xôi,rau cải xanh ,súp lơ xanh thì em chỉ lấy phần lá để luộc nhanh mềm và dễ xay,còn súp lơ xanh luộc xong lấy phần bông xanh bầm nhuyễn.
-Các mẹ có thể test trứng cho bé từ 6,7 tháng.
- Từ 6 tháng em cho con test xem có dị ứng trứng k
- Lúc đầu em được cô người Nhật chỉ cách luộc trứng chín sau đó cắt làm đôi lấy 1 ít ở chính giữa trọng tâm của trứng. Sau đó rây trứng qua rây và dùng dụng cụ ráy tai vít một ít rồi tăng dần lên ạh em có mình họa hình ảnh bên dưới hình.
- Từ 8 tháng em lại test lòng trắng trứng thì e cũng làm tương tự như lòng đỏ em có hình bên dưới.
- Thường em cho con ăn trứng cách ngày để xem bé có dị ứng k ?
- Mong bài viết của em giúp Ít cho các mẹ đang bắt đầu giai đoạn ăn dặm và muốn cho con ăn theo kiểu Nhật.
- Những món ăn và tên rau các loại emcó ghi trong hình ảnh.

P/s:
-Do em đang sống tại Nhật nên em có ghi thành phần tiếng Nhật trên ảnh.
-Trong từng ảnh em có chú thích bằng tiếng việt mong các mẹ đọc dưới ảnh giúp em.
- Em vẽ hình trên cháo là em dùng cây tâm xỉa răng vẽ lấy từng ít rau xay rồi vẽ như vẽ tranh thôi ạh.
-Cám ơn mọi người đã đọc bài!