Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị

Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị bữa trưa. Rau mình rửa sẵn vào buổi tối, thức ăn sơ chế qua rồi sáng mới nấu. Thường rất hiếm khi mình nấu thức ăn từ tối nên chỉ mang 1 món mặn và 1 món rau để tiết kiệm thời gian. Một số món như thịt, cá kho, giò xào, thịt ngâm mắm có thể làm ăn trong vài ngày. Các món chiên, rán minh dùng nồi chiên không dầu nên tiết kiệm được thời gian để làm món khác. Cơm trưa đơn giản nhưng hợp khẩu vị nên rất ngon. Nấu gì cũng xíu xiu nên nhiều lúc cứ như chơi đồ hàng ý mọi người.

Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị

Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị

Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị

Cơm trưa mang đi làm của mình. Sáng ra mình thường dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị