Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên mạng xem hướng dẫn làm bánh mì bằng lò vi sóng.

Nguyên liệu khá đơn giản
- 200g bột mì (nửa gói bột mì)
- 1/5 gói bột nở (mua ở hàng bán gạo sẽ có)
- 2 thanh vani như đầu ống tiêm chích (mua ở hàng tạp hóa)
- 2 thìa sữa
- 1 nuôi nước (cho vào để dễ trộn bột)
- Một ít dầu ăn tráng quanh bát cho đỡ bị dính

Thực hiện:
Tất cả nguyên liệu trên cho vào bát rồi các bạn dùng đũa đảo đều hỗn hợp, cuối cùng nó sẽ dẻo tới mức kéo dãn như cao su.

Nặn bột thành hình bạn mong muốn rồi đặt lên đĩa cho vào lò vi sóng.

Để mức High và hẹn giờ 5p (đấy là trên mạng nói vậy). Thực tế theo kinh nghiệm của mình thì chỉ cần khoảng 3p là đã có kết quả ngoài mong đợi rồi.

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên

Hôm nay mình vào bếp làm bánh mì cho 2 mẹ con Gấu. Nhà không có lò nướng nên mình lên