Món Trứng Rán 2 Da.😂Thực Ra Đây Là Món Trứng Rán 2 Mặt, Nhưng Không Để Ng

Món trứng rán 2 da.😂

Thực ra đây là món trứng rán 2 mặt, nhưng không để nguyên để lật mặt mà mình lấy đũa chia miếng ra và lật mặt lại mục đích để trứng rán xém mặt nhiều nhất. Ăn sẽ giòn và thơm hơn. Cũng giống như khi cắt giò lụa thì 2 đầu cây giò sẽ ngon nhất vì có ngấm thơm vị lá chuối (quê mình gọi là ăn giò đầu đày) 😅

Nếu nhà có khách thì phải cuộn trứng lại và cắt ra miếng cho đẹp. Còn nếu ở nhà ăn thì mình sẽ rán như thế này. Nhanh, trứng còn thơm và ngon hơn kiểu trứng cuộn.
Bác nào thử rồi thì vào xác nhận nhé.😉😁