Nóng bức thế này ăn rau là tốt nhất. Làm món Salad Cải Caron Đà Lạt kết hợp với trái

Nóng bức thế này ăn rau là tốt nhất. Làm món Salad Cải Caron Đà Lạt kết hợp với trái bơ sáp Gia Lai. Vừa ăn vừa ngắm lọ hoa cắm vội 🙂
1 cây Cải Caron cắt vừa ăn trộn với 2 quả trứng luộc thái mỏng, 1 quả bơ sáp,
Nước trộn: 2 thìa canh nước mắm ( Tây dùng muối nhé, nhưng mình thích nước mắm hơn 🙂) , 1 quả chanh, 3 thìa dầu olive, 2 thìa dấm, 2 thìa đường, 1 quả ớt, vài nhánh tỏi băm nhỏ. Mọi người gia giảm cho vừa miệng. Tuỳ cây Caron to hay nhỏ. Mọi người có thể cho thêm cà rốt, ớt chuông, hành tây, ngô ngọt, hành khô phi thơm, chút thịt nguội thái nhỏ ... Hôm nay đi công tác về muộn không kịp mua.
Ps: Hoa sau khi ngắm xong làm món gì ngon các cụ nhỉ?

Nóng bức thế này ăn rau là tốt nhất. Làm món Salad Cải Caron Đà Lạt kết hợp với trái

Nóng bức thế này ăn rau là tốt nhất. Làm món Salad Cải Caron Đà Lạt kết hợp với trái