TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ 🥰Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một

TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ 🥰

Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một trong những hành động giúp phần hạn chế việc sử dụng túi ni lông. Tuy nhiên như gia đình Kim hay mua thức ăn ở chợ và ko cố định thời gian nên việc sử dụng túi ni lông là khó tránh khỏi.

Trước kia khi chưa có ý thức bảo vệ môi trường thì túi ni lông sau khi đựng thức ăn thường cho luôn vào thùng rác nhưng đến một ngày tự nhận ra tác hại của việc thải rác ra ngoài môi trường thì Kim đã dừng lại và song hành với việc hạn chế sử dụng túi thì những chiếc túi dùng rồi sẽ được giặt sạch sẽ phơi khô sau đó phân loại và gấp gọn. Những chiếc túi nhỏ gấp gọn có thể dùng để đi chợ lần tới hoặc nhiều thì đem tặng cho các bà, các cô bán rau ngoài chợ.

Và qua việc gấp túi nhận ra việc dạy con hàng ngày ra ngoài không xả rác thì ngay cả khi ở nhà cũng có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, biết tiết kiệm từng chiếc túi nhỏ và rèn luyện tính kiên trì. Và việc gấp túi này con rất hào hứng và vui vẻ làm mỗi khi được mẹ nhờ làm.

P/s: Đây là cách nhà Kim làm còn nếu chị em nào có cách nào hữu ích hơn thì cùng chia sẻ nhé ❤️

TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ  🥰Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một

TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ  🥰Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một

TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ  🥰Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một

TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ  🥰Việc dùng làn đi chợ, hộp đựng thực phẩm hay túi lưới là một