Vậy Là Em Đã Có Chiếc Nồi Sứ Dưỡng Sinh Cho Riêng Mình Sau Khi Xem Được Bài Review Ch

Vậy là em đã có chiếc nồi sứ dưỡng sinh cho riêng mình sau khi xem được bài review chất lượng từ chị admin. Hôm nay là lần thứ ba em dùng nồi để nấu, cụ thể là món lươn kho gừng cho con trai ăn cơm. Nêm nếm xong đổ nước vào và canh 10’ chờ nước rút thì chiếc nồi đã thành thế này đây. Nhờ các cao nhân chỉ em cách lột miếng khăn bị dính ở đáy nồi với ạ vì em lo là em chỉ còn xài được mỗi cái nắp thôi quá 🥲. Em chân thành cảm ơn ạ!!! 🥰🥰🥰