Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật
Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi chỗ này để con ăn dần xong rồi còn có cái mà ngắm 🥰
Bánh BÍ ĐỎ PHÔ MAI rất ngon, mềm, dẻo, đủ chất dinh dưỡng, tạo hình và màu sắc đẹp nữa nên đảm bảo các bạn nhỏ rất là thích luôn 🧡
Các mẹ hãy làm cho các bé nhà mình cùng thưởng thức nhé
• Nguyên liệu:
- 200gr bí đỏ
- 100gr bột nếp
- Phô mai
- Dầu ăn
• Cách làm:
Hấp bí đỏ khoảng 15’ sau đó nghiền nhuyễn ngay lúc còn nóng, cho bột nếp vào trộn đều rồi nhào bột đến khi bột dẻo và ko còn dính tay
Vê bột thành viên tròn, ấn cho bột hơi bẹp ra cho phô mai vào giữa rồi gói lại vo tròn rồi lấy sống dao khứa nhẹ các cạnh tạo hình trái bí đỏ
Quét chút dầu ăn lên trên từng bánh
Cho bánh vào nồi hấp tầm 15’, lấy tăm xăm bánh thử nếu ko dính là đã chín, lấy bánh ra và trang trí thêm ít lá làm cuống bánh cho đẹp.
Bánh rất dễ làm, làm rất nhanh ko tốn nhiều thời gian

💐 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐀̀𝐌 𝐂𝐔̣ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐀̣𝐈 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐍𝐀̀𝐘 𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐄̂̃ 𝐍𝐇𝐀:
https://youtu.be/IiKUhDmdnLk

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi

Làm bánh xong ko nỡ ăn là có thật Lần sau sẽ rút kinh nghiệm làm nhiều hơn gấp đôi