#Thửtháchtết2022 #ĐóntếtbiếtđủHãy Can Đảm Thú Nhận Đi, Ở Đây Có Bao Nhiêu

#ThửTháchTết2022 #ĐÓNTẾTBIẾTĐỦ

Hãy can đảm thú nhận đi, ở đây có bao nhiêu bạn đang chờ nhận tiền thưởng Tết xong sẽ dành ra 1 khoản để sắm ngay trọn bộ hộp nhựa hàng hiệu xịn sò cho bằng chị bằng em, cho gọn bếp đón Tết?
Cũng như bao chị em khác, lâu lâu mình cũng mơ ước và thèm khát… nhất là mỗi khi thấy bài của chị em nào đó đăng về căn bếp trong mơ. Xanh mint, hồng pastel, tím mộng mer… ôi đủ hết
Nhưng đó là lâu lâu thôi, rồi mình sẽ tự tát vô mặt 1 cái cho tỉnh, vì mình biết sẽ khó đạt được căn bếp sang chảnh lắm, vì mình lỡ yêu tái chế mất rồi
Là mình đây, người đã có bài viết đầu tiên và duy nhất trên Yêu Bếp đạt gần 5 ngàn likes, 250 share và vô số comment, trong ngỡ ngàng của chính mình - với chủ đề ‘Sống xanh’
Vì hoàn cảnh đang ở nhà nhỏ, vì điều kiện sống chung với ông bà thế hệ trước - thế hệ mà ngày xưa rất vất vả chắt chiu, đến nỗi chén mắm thừa đổ đi cũng gây giông bão. Nhưng làm sao để dung hoà giữa 3 thế hệ trong căn nhà nhỏ, mình vẫn vui mà không phật ý ông bà? Chỉ mới tưởng tượng mình bỏ bạc triệu ra chỉ để mua hộp nhựa, không dám nghĩ tiếp luôn. Tuy rất thèm nhưng mình ráng nhịn vì thông cảm và thấu hiểu cho thời xưa khốn khó đã ăn vào máu của ông bà…
Rồi, mình tiếp nha. Tết này có bao nhiêu bạn không có thưởng Tết vì đại dịch hoành hành suốt năm qua?
Mình đã từng đọc thấy comment rằng, trên Yêu Bếp toàn những đại gia, cao nhân, những thánh nhân, những siêu nhân… nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người xoay sở chạy bữa từng ngày nhưng vẫn có tình yêu mãnh liệt vào việc vun vén cho gia đình
Nếu biết cách, nếu chịu khó, chúng ta vẫn sẽ có thể tái chế, tiết kiệm, nhưng vẫn khoa học - lành mạnh và đặc biệt là vẫn đẹp nhà, để cùng nhau dọn dẹp nhà đón Tết nhưng làm sao để không bị thải rác quá nhiều ra môi trường. Miễn chúng ta biết đủ, là đủ hen?
Nguyên tắc đầu tiên của tái chế - tái sử dụng, đối với mình đó là: kéo dài tối đa vòng đời sử dụng của 1 sản phẩm
Kéo dài tối đa ở đây được hiểu là, khi nào món đồ đó không còn an toàn để sử dụng, thì phải được cho đi (ví dụ như hộp nhựa trầy xước cũ kỹ, chai lọ sứt mẻ hoặc bị dơ… thì nên kết thúc vòng đời sử dụng và đem đi tái chế nhé)
Không nhất thiết phải cực đoan tới mức xem việc sử dụng đồ có nylon là tội đồ. Trong cuộc sống, dù ý thức bảo vệ môi trường của bạn có cao cỡ nào cũng làm sao tránh khỏi việc mua món đồ có bao bì/ đóng gói bằng nylon
Thay vì mua về lột bao và quăng chúng, để bỏ vào cái hộp đựng hàng hiệu, thì mình hãy tận dụng và tái chế đi nào.
Nguyên tắc thứ 2 là phải tái sử dụng an toàn lành mạnh nhé
-hiểu rõ về loại nhựa mình đựng, để chứa nội dung bên trong cho phù hợp. Không dùng đồ nhựa độc hại để đựng đồ ăn
-Đồ khô có vỏ như các loại hạt, đậu: được đựng trong hộp nhựa thông dụng, đồ đông lạnh nhất định phải đựng trong hộp chuyên dụng hoặc lót lá/ giấy nến/ chất liệu chịu được nhiệt độ âm, đồ ăn lên men phải đựng trong đồ thủy tinh/ sành sứ, ví dụ vậy
Đến đây các bạn sẽ nghĩ thầm, chắc nhà mình sẽ như cái kho chứa đồ? Không nha, vì mình chỉ tái sử dụng vừa đủ món đồ cho nhu cầu của gia đình, còn lại mình đem để trước nhà cho ve chai ghé lấy, hoặc mình tặng các hội nhóm để họ tận dụng theo châm ngôn: cũ người - mới ta
Và rồi liệu các bạn có suy nghĩ, rằng như thế thì căn bếp sẽ không đồng bộ, hơi lọt chọt, hơi xấu. Nhưng nghĩ lại, miễn đừng xấu thôi, chứ hơi kém sang 1 tí mà trái đất nhẹ đi 1 tí gánh nặng, thì lấy niềm vui đó bù qua hen
Các bạn hãy thử làm 1 vòng dọn nhà đón Tết và liếc liếc xem có món nào kéo dài vòng đời sử dụng không nha. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quăng cái gì vô thùng rác, theo kiểu ví von như ông bà ta nói: suy nghĩ 7 lần trước khi quăng
Vì một cái Tết đầm ấm cho những ai năm nay hơi hơi khó khăn, hãy đừng bi quan nếu bạn lỡ không có nhiều tiền mua sắm nhé. Đón Tết tiết kiệm mà vẫn vui, tại sao không?
Ở đây mình không chê bai gì hộp nhựa hàng hiệu nha. Khi nào có điều kiện mình cũng sẽ sắm, nhưng song song đó mình vẫn sẽ tái chế - tái sử dụng. Hoà nhập chứ không hoà tan, yêu môi trường nhưng đừng quá cực đoan nha các bạn ơi
Mình chỉ muốn chung tay lan toả thông điệp của Yêu Bếp: Tết sống xanh. Cảm ơn Yêu Bếp thật nhiều với thông điệp này

“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn”

#Ươmmầmvuimới #TếtSốngXanh