Xin chào cả nhà YÊU BẾP! Ở đây có ai ghét ăn khoai lang luộc giống em không ạ? Nhưng

Xin chào cả nhà YÊU BẾP!
Ở đây có ai ghét ăn khoai lang luộc giống em không ạ? Nhưng vì khoai lang thuộc nhóm thực phẩm tốt cho sức khoẻ nên em cũng cố gắng làm thành món ngon và bon mồm hơn.
KHOAI LANG NƯỚNG MẬT ONG
Một món khá quen thuộc, làm siêu dễ siêu nhanh. Món ăn vặt làm bữa xế bữa phụ cho cả người lớn và các bé cũng rất hợp lí.
CÁCH LÀM:
- Khoai lang gọt vỏ thái miếng vuông vừa miệng, ngâm nước muối 5-10p
- Vớt khoai để ráo nước sau đó chiên ngập dầu khoai lang cho đến khi khoai chín và vàng màu tươi. (Không nên chiên vàng già lửa khoai bị xém màu và sẽ bị cứng).
Khoai chín dùng giấy thấm dầu thấm bớt dầu mỡ.
- Vừng rang vàng thơm trộn cùng mật ong. Dàn đều khoai sau đó dùng chổi quết đều mật ong + vừng lên.
- Cuối cùng dùng nckd lót thêm giấy bạc nướng 10p 170-180 độ là xong. 😜 (nồi nhiệt cao mng giảm độ nhé)
Vì khá ngẫu hứng nên em không có định lượng cụ thể và món này cũng tuỳ vào sở thích ăn ngọt của mỗi ng nữa.
Chúc mọi người thành công!!!

Xin chào cả nhà YÊU BẾP! Ở đây có ai ghét ăn khoai lang luộc giống em không ạ? Nhưng