Món Mà Mình Rất Khoái, Có Thể Thức Đến 1-2 Giờ Khuya Để Ngồi Gọt Vỏ, Ngâm Muối Để Ra

Món mà mình rất khoái, có thể thức đến 1-2 giờ khuya để ngồi gọt vỏ, ngâm muối để ra chất chua rồi ngâm nước đường. Me đang vô mùa và sắp hết nên mình tranh thủ ngâm vài ký để giành ăn, từ đầu mùa giờ cũng gần 20 ký rồi í mà ăn kg đủ kg kịp chụp hình mới luôn.
Đây là hình me mình làm mấy năm trước, lúc đó mua được trái to ngon lần đầu mình mua được me to như vậy, trái tròn dễ gọt nên kg trụng nước sôi cứ vậy mà gọt thôi. Năm nay mua gần 20 ký của nhiều chỗ mà kg được trái to ngon như vậy.
ME NGÂM CHUA NGỌT
☘Nguyên liệu:
- Me sống già 1kg
- Đường vàng 200g
- Đường trắng hoặc đường phèn 500g
- Nước 1lít.
☘Cách làm:
- Me chọn quả tươi ngon, trái to còn sống.
- Nấu nước gần sôi cho me vào để 1-2 phút nhanh rồi lấy me ra ngay. Mỗi lần làm khoảng 0,5kg, không chần quá lâu me sẽ mềm không ngon.
- Dùng dao lấy hết vỏ me, chừa cuống để nhìn đẹp. Cho ngay vào thau nước muối, làm lần lượt đến hết. Sau khi làm hết rửa lại cho sạch. Chuẩn bị thau nước cho muối hơi mặn, cho me vào ngâm khoảng 1 ngày, nước phải ngập mặt me. Dùng vật nặng như dĩa để lên trên cho me không nổi lên.
- Nấu nước ngâm: cho 1 lít nước vào nồi, cho hết đường vàng và trắng thêm nhúm muối nhỏ vào và nấu sôi. Để nước ngâm thật nguội.
- Me sau khi ngâm khoảng 1 ngày lấy ra rửa lại với nước vài lần, để ráo cho vào hủ đựng thêm vài lát ớt nếu thích cay. Cho nước ngâm vào ngập me, đậy nắp kín. Để ngoài khoảng 2-3 tiếng sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau 2-3 ngày là me thấm ngon có thể ăn được, khi ăn chấm thêm muối ớt.

Mứt me nguyên trái. Em mời cả nhà mình ạ
❤️❤️❤️
MỨT ME NGUYÊN TRÁI
☘Nguyên liệu:
- Me xanh 1-2 kg
- Đường
- Muối
- Ớt khô
☘Cách làm:
- Me chọn me xanh, chắc, trái to càng ngon.
- Có rất nhiều cách lột vỏ me, nhưng mình thấy cách trụng với nước gần sôi ít phút tuỳ trái to nhỏ.
- Nấu nước gần sôi ta cho me vào trụng ít phút lấy me ra, mỗi lần làm khoảng 500g, lột vỏ hết ta trụng tiếp me khác.
- Me sau trụng nước nóng ít phút lấy me và gọt vỏ. Chuẩn bị thau nước muối cho me đã gọt vào để không bị thâm. Gọt vỏ me chừa phần cuống khi thành phẩm nhìn sẽ đẹp và khi sên me ta trở dùng đũa gắp phần cuống không bị phạm vào thịt me.
- Dùng dao nhỏ vừa không quá sắc bén sẽ phạm vào thịt me. Me sao khi gọt xong vỏ ta rửa lại cho sạch. Chuẩn bị thau nước muối mặn ngâm me, dùng vật nặng như dĩa ta đè cho me ngập phần nước ngâm.
- Ngâm me hơn 1 ngày ta kiểm tra nếu thấy me hơi dẻo lại thì ta dùng dao chẻ dọc sâu vào trong nhưng không tách rời, dùng mũi dao lấy hạt ra. Nếu me còn cứng có thể thay nước muối khác và ngâm thêm 1 ngày nữa.
- Me sau khi đã lấy hết hạt ta rửa lại với nước và ngâm với nước muối loãng không quá mặn khoảng 30 phút rồi rửa lại. Để ráo, ta đem cân phần me này. Cứ 1kg me khoảng 600-700g đường.
- Cho me và đường vào chảo chút ta sên mứt luôn. Mỗi lần sên khoảng 600-700g me trong chảo to. Để dễ trở me, làm me đẹp ngon và không bị nát. Ướp me 3-5 tiếng.
- Cho me lên bếp nấu với lửa vừa, khi thấy sôi ta nhỏ lửa. Khi thấy có màu vàng nhẹ, lửa nhỏ nhất. Trở me nhẹ để me thấm đều và có màu đẹp.
- Trong lúc sên thấy trái me nào có màu vàng đậm ta có thể lấy ra để lên vỉ trước. Sên đến khi me có màu vàng đậm là được. Nếu thích vị cay mặn cho thêm ít muối và ít ớt khô vào lúc này. Cho me ra vỉ để đem phơi nắng. Nước đường sên me còn trong chảo ta để lại.
- Me cho ra vỉ để nguội rồi đem phơi nắng vài tiếng, nếu muốn me có vị đậm đà ta cho me vào lại chảo đường trộn nhẹ cho thấm rồi đem ra vĩ phơi cho ráo. Có thể bỏ qua bước này nếu thấy me vừa ăn.
- Phơi me khoảng 1 ngày là được. Lấy me vào cho vào lọ hoặc dùng giấy kiếng gói từng trái me lại.
- Để ngoài hoặc ngăn mát tủ lạnh.