Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào mà tình yêu nó dạt dào quá mọi người ạ.
Em thực sự đã học được rất nhiều từ mọi người trong nhóm, từ món đơn giản đến phức tạp và nhất là các món của các mẹ có em bé.
Những ai làm mẹ thì lúc nào cũng muốn con mình ăn ngon nhất, ăn được nhiều nhất nhưng thực tế thì đâu có phải vậy, hì hụi nấu nấu nướng nướng mà cuối cùng con nó ăn có 3 miếng rồi nhè rồi nhổ nên việc mà em muốn là mình vẫn có thể nấu ăn cho con, nấu ăn cho gia đình và vẫn có thời gian chăm sóc bản thân... Vì vậy em nghĩ là, chị em mình nếu có thể mà được thì hãy đầu tư những thứ máy móc làm giảm thiểu công việc mà chúng ta phải làm hàng ngày như robot hút bụi lau nhà, như máy xay nấu, máy rửa bát... để chúng ta có thể thực sự yêu bếp, làm chủ căn bếp chứ không phải là con Sen của bếp nha các chị em hihi 🥰
Nói dông nói dài vậy chứ, em vẫn là con Sen của bếp đây nè nhưng chắc chắn điều đó sẽ giảm dần, nấu ăn sẽ là niềm yêu thích, là sự nhẹ nhàng, là hương thơm lan toả và chúng ta ăn xong sẽ nhẹ nhành dẩy bước nằm xoài ra ghế sofa mà ngủ, dậy vẫn ko bị ám ảnh về việc dọn (em hơi mơ mộng tí, hihi)
Còn đây, em xin chia sẻ các chị món cháo em nấu cho con đây ạ, nhanh mà lẹ lắm vì em yêu bếp nhưng em ko thích dọn bếp lắm, em chỉ thích ngắm bếp đẹp thôi :)) Chia sẻ xong thì em cho con đi ăn rồi ngủ trưa đây ạ ko lại chả làm đc j.

Em nấu cháo rau củ cho con ạ 🌿

🌿 Nguyên liệu:
- 1,5 cốc gạo tẻ + nếp ngâm 2h
- 100g bí đỏ
- 100g khoai tây
- 100g củ cải
- 50g thịt băm
- 1l nước, muối
(Các loại củ thái hạt lựu)

🌿 Cách làm:
Cách 1: em làm bằng máy nấu xay (rất nhanh, tiện, không phải trông ạ)
Em cho lần lượt các nguyên liệu vào, đổ nước vào dần dần đến mức khoảng 700-800ml nước. Cháo sẽ đặc, mẹ nào muốn con ăn loãng thì đổ nốt chỗ nước còn lại vào.
Bấm nút nấu cháo vậy là có cháo cho con ăn rồi, ko phải làm j cả ạ (cái này em rất thích 🤣) cháo cũng có thể hạt hoặc nhuyễn tuỳ mình chọn chế độ ạ ❤️

Cách 2:
- Các mẹ nấu cháo như bình thường rồi sau đó cho củ, quả, thịt băm vào ninh cùng
- Ninh khoảng 30-40 phút là các nguyên liệu đã chín và nhuyễn
- Muốn ăn mịn mình xay thêm, còn không thì múc ra ăn cho nóng

Chúc các mẹ sẽ có những bát cháo nấu đơn giản mà vẫn nhiều dinh dưỡng cho con nha ❤️

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào

Ui, vào Yêu Bếp mới thấy mọi người có một tình yêu mãnh liệt với bếp núc thật sự. Vào